fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG –THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

23.6.2021 – THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,15-20
“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả” (Mt 7,15a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong mấy ngày qua, nhiều người trong chúng ta đã nhận được không ít lần bản tin: “Đêm 27 lúc 0:0h rạng ngày 28 dương lịch- Đức giáo hoàng sẽ ban đặc xá cho toàn thế giới…” mà không có đề tháng, năm và người gửi. Thế mà nhiều người hí hửng chia sẻ cho nhau, người thì tin như sấm, kẻ lại nghi ngờ và hoang mang… Vì ngoài ơn Tiểu Xá và Đại Xá, thì trong Giáo Hội không hề có ơn “đặc xá”, cũng chẳng thể có hình thức “giải tội chung” “mọi tội lỗi chúng ta sẽ được Thiên Chúa xóa sạch”![1] Vậy, chúng ta phải tự hỏi: Người chủ trương tạo thông tin giả này không thực sự được Chúa sai đi, vậy họ nhắm mục đích gì?

Câu trả lời là ta phải cảnh giác: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả” (c.15). Cách để phân biệt ngôn sứ thật và giả là “cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai”, bởi vì “cây tốt không thể sinh quả xấu cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt được” (c.18). Họ nói những điều xem ra có vẻ tốt lành, đạo đức, nhưng lại khéo léo dẫn dắt chúng ta đi trệch đường. Chúa Giêsu đã ví họ là những người giả bộ đội lốt chiên nhưng thực chất bên trong lại là những sói dữ tham mồi (c.16). Đó là những người tự nhận mình có “đặc sủng làm ngôn sứ”[2] nhưng kỳ thực họ chỉ đến để nói về chính mình, gây chia rẽ và trục lợi trên dân.

Trong Cựu Ước đã từng xuất hiện nhiều ngôn sứ giả hiệu. Tiên tri Êzêkiel đã cảnh báo: “các ngôn sứ trong xứ này tô vôi trát phấn lên chúng, cho thấy những thị kiến hão huyền và nói các lời sấm dối trá…[3]. Thánh Phêrô cũng dặn các tín hữu lưu ý “những ngôn sứ giả” và “những thầy dạy giả hiệu, lén lút đưa ra những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì tham lam, họ dùng lời gạt gẫm anh em để trục lợi…[4]. Vì thế, “anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững, nhưng hãy lớn lên trong ân sủng[5].

Ngày nay, cũng nhiều người siêng đọc kinh, đi lễ, nhưng lại sống trong hận thù, bất hòa, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái[6]… Có những người siêng năng đi thăm viếng, khuyên nhủ, mời mọc mọi người tham gia hội đoàn, nhưng lại sống bất công với người khác, làm ăn gian dối, nhẫn tâm hại người để trục lợi. Nhất là khi vắc-xin ngừa Covid-19 đã có mặt ở thành phố, thì lại manh nha xuất hiện vắc-xin giả để hại người![7]

Để sống sứ mạng ngôn sứ, ta cần đọc và suy niệm Lời Chúa để ngày càng bén rễ sâu trong Đức Kitô, đời sống và lời nói của ta phải thực sự quy về Đức Kitô chứ không quy về mình. Quả thật, không ngôn sứ nào có thể trung thành với sứ mạng trong mọi hoàn cảnh nếu không có kinh nghiệm về Chúa và tương giao thân tình với Chúa.

Chúng ta có thể chiêm ngắm và học nơi Đức Maria – Nữ vương các thánh tiên tri (ngôn sứ), vì trọn cuộc sống của Mẹ gắn bó với Chúa Giêsu, quy hướng về Chúa Giêsu. Ngay khi Chúa Giêsu còn ẩn kín trong lòng Mẹ, thì chính nét vui tươi, sự ân cần trong lời chào của Mẹ đã làm cho bà Êlizabeth nhận ra có Thiên Chúa trong lòng Mẹ. Khi các mục đồng đến với Mẹ, Mẹ cho họ được chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi trong máng cỏ. Mẹ luôn đồng hành với Chúa, nhưng sự hiện diện của Mẹ không hề che khuất vinh quang của Người. Như tại Cana, Mẹ làm rất nhiều việc, nhưng tất cả chỉ để bày tỏ vinh quang của Đức Giêsu, và để các môn đệ tin vào Người.[8]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Gắn bó với Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa.
  • Sống chứng tá bằng đời sống công bằng, bác ái trong nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống thân tình với Chúa Giêsu, nên một với Người, để mọi người nhận ra Chúa qua nụ vười, lời nói và cuộc sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/893203164876199)

[1] X. https://m.facebook.com/1945834052197854/photos/a.1945853658862560/4130317013749536/?type=3&source=48
[2] Lời Chúa cho mọi người, phần dẫn giải, trang 1659-1660
[3] Ed 22,27-28
[4] 2Pr 2,1-3
[5] 2Pr 3,17
[6] Gl 5,20
[7] X. https://www.youtube.com/watch?v=RN9oh2qYuuY
[8] Ga 2,11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *