fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

19.7.2021 – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 12,38-42
“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ…” (Mt 12,39a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, thì xin làm cho con nhận biết Chúa.”[1] Đó là lời cầu nguyện rất chân thành của Chân Phước Charles de Foucauld khi còn là một thanh niên mất đức tin. Nhưng tình thương của Chúa đã dùng những gương lành của người thân để đánh động và khơi lại đức tin trong anh. Cuối cùng, nhờ chân thành và khiêm tốn, anh đã bất ngờ cảm nếm được niềm hạnh phúc của người con lưu lạc được trở về trong vòng tay bao dung của Thiên Chúa.

Vâng, chỉ có chân thành và khiêm tốn mới dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và mở mắt đức tin cho ta nhận biết Người. Thế nhưng, sau biết bao phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện, những kinh sư và Pharisêu vẫn không chịu tin Chúa. Họ đòi hỏi Chúa phải làm một dấu lạ khác nữa, và Chúa đã phải gọi họ là “thế hệ gian ác và ngoại tình”. Bởi lẽ, nếu không có đức tin, thì Chúa có làm thêm bao nhiêu dấu lạ nữa họ cũng không chấp nhận. Nhưng với một tấm lòng khiêm nhường chân thành, thì không cần dấu lạ nữa, và chính đức tin sẽ làm cho chúng ta nhận ra dấu lạ ngay trong những gì được diễn ra thường ngày nhất.

Thật vậy, ai có thể cho rằng: rất nhiều những “siêu thị 0 đồng”, những “bếp ăn vui vẻ” hiện nay tại những vùng dịch là bình thường hoặc ngẫu nhiên mà có? Hẳn không phải tự nhiên hoặc vô tình, mà những người nông dân từ những vùng sâu-xa, lại nhiệt tình thu hoạch rau củ mà họ cất công gieo trồng, chăm bón bấy lâu, để nâng niu đưa lên các chuyến xe chở về thành phố trong sự hồ hởi, mà không đòi hỏi phải cho biết sản phẩm của mình được chở đi đâu, cho ai sử dụng…Ngay cả những người Việt không Công Giáo ở hải ngoại cũng gọi điện về Văn phòng HĐGMVN, tin tưởng gửi tiền hưu của họ về hỗ trợ quê hương Sài Gòn không thể là ngẫu nhiên. Nếu không sống đức tin, làm sao Giáo Hội Công Giáo có thể quản lý và sử dụng tiền bạc theo đúng ý Chúa và đến tận tay những người cần sử dụng? Chính Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính (ASIF) thế giới đã đánh giá tích cực về lĩnh vực tài chính của Tòa Thánh.[2]  

Những ai được giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn này biết ơn những người đã giúp mình là chuyện bình thường, nhưng nếu có lòng tin, chắc chắn chúng ta sẽ phải kinh ngạc, thán phục và biết ơn Thiên Chúa đã luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của con cái. Người đang chăm sóc chúng ta qua những con người và những nghĩa cử ấy. Đặc biệt, hình ảnh vị linh mục mặc đồ bảo hộ, đi vào khu cách ly thăm viếng và ban phép lành cho từng gia đình là bằng chứng sự hiện diện và đồng hành hữu hình của Thiên Chúa với chúng ta giữa cơn đại dịch này.[3]

Mẹ Maria đã xác tín vào tình yêu cao cả của Chúa dành cho Mẹ, nên Mẹ nhận biết được những việc lạ lùng Chúa làm cho mình, và thần trí Mẹ đã luôn hớn hở mừng vui, mặc dù những người xung quanh Mẹ chẳng hề hay biết. Với đức tin, Mẹ nhìn thấy việc Con Thiên Chúa bị các quán trọ chối từ, phải sinh nơi chuồng bò máng cỏ là một dấu chỉ hạ mình thật lạ lùng của Ngôi Lời nhập thể. Rồi tất cả mọi việc xảy đến trong cuộc đời của Người và của Mẹ, đều được Mẹ chiêm ngắm với con mắt đức tin, để thấy được sứ điệp tình yêu của Chúa Cha dành cho Mẹ và cho nhân loại, và Mẹ càng thêm xác tín vào Giêsu, con của Mẹ là Con Thiên Chúa làm người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi theo dõi và cộng tác, chia sẻ, liên đới với mọi người giữa cơn đại dịch này, để nhìn ra được tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa, dâng lời chúc tụng và thêm tin tưởng vào Người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chiêm ngắm tình yêu và sự chăm sóc, quan phòng của Chúa dành cho chúng con qua những biểu hiện bác ái, liên đới trong lúc khó khăn vì đại dịch này, để luôn xác tín và cậy trông vào tình yêu của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/909290906600758)                                                                               

[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-05/dtc-phanxico-cong-nghi-tuyen-thanh-charles-de-foucauld.html
[2]X. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/toa-thanh-duoc-danh-gia-tich-cuc-trong-linh-vuc-tai-chinh-42259
[3] X. https://www.facebook.com/photo?fbid=1195248154272866&set=a.670266276771059

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *