fbpx

Ý NGHĨA SÂU XA CỦA ẢNH PHÉP LẠ (ẢNH ĐỨC MẸ BAN ƠN)

“Vì ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người

cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết” (Amos 3,7).

Qua miệng ngôn sứ Amos, Thiên Chúa khẳng định Người luôn luôn bày tỏ kế hoạch cho các sứ giả của Người. Như vậy có nghĩa là biến cố Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra với Sơ Catherine Labourê vào tháng 7 và tháng 11 năm 1830 đến từ Thiên Chúa và là nguồn gốc của mẫu Ảnh Phép Lạ. Nội dung được khắc trên mẫu ảnh, theo lệnh truyền của Đức Maria cho Sơ Catherine, là tổng hợp ngắn gọn của Đức Tin Kitô Giáo, biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Sứ mạng của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta là loan báo sứ điệp Tin Mừng này nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, vì Mẹ đã liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Chính nhờ công nghiệp cứu chuộc của người con này mà Mẹ đã được hưởng trước đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và đã trở thành tín điều trong Giáo Hội, ngày 08.12.1854. Vì đây là một tín điều, thật là chính đáng khi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, hay còn gọi là Ảnh Phép Lạ/Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn.

Ta thấy rõ kế hoạch của Thiên Chúa là qua Đức Maria, Người ban cho cho chúng ta một phương tiện truyền bá tình yêu của Thiên Chúa, để nhờ đức tin, chúng ta được trở thành con Chúa, được tận hưởng tình thương quyền năng của Người, được chữa lành những vết thương thể lý và tinh thần trong thời đại chúng ta. Đặc điểm của phương tiện này là bình dân (ở trong tầm tay mọi người, kể cả những người thấp hèn nhất cũng có thể chạm vào và sở hữu); tiện lợi (sử dụng hằng ngày và bất cứ ở đâu); thánh thiêng (có nguồn gốc mầu nhiệm và xuất phát từ Thiên Chúa).

195 năm đã trôi qua, lòng sùng kính Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ được lan rộng trên khắp thế giới. Biết bao ơn phúc đã được ban cho những ai thành tâm đeo Ảnh Mẹ và cầu nguyện với lời kinh Mẹ dạy. Họ không còn như trước nữa, vì luôn có một sự biến đổi trong đời sống của họ: lành bệnh thể xác, hoán cải linh hồn, trở thành con của Chúa, dấn thân hy sinh cho tha nhân…

Đeo Ảnh với lòng tin tưởng và đọc lời kinh Mẹ dạy là một dấu hiệu chứng tỏ mình thuộc về Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội; là một bảo đảm chắc chắn được Mẹ chở che; cuối cùng là một giao ước, giao ước hiếu thảo giữa Con và Mẹ, giao ước từ mẫu với Đấng đã cho con mình Mẫu Ảnh như dấu hiệu con thuộc về Mẹ và Mẹ sẽ dắt con đến với Chúa Giêsu: “Người bảo gì, các con cứ việc làm theo[1].

Lạy Mẹ Maria, chúng con đã hiểu ý nghĩa sâu xa của Ảnh Phép Lạ, xin cho chúng con biết trân trọng Quà Tặng Từ Trời Cao này và làm đúng như lệnh truyền của Mẹ. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Chúa Kitô phục sinh, biết đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Hy Vọng không làm thất vọng.

[1] Ga 2,5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *