Và cho cả năm 2026
NGÀY THỨ NHẤT
ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA
- Câu Kinh Thánh trong ngày
Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. (Ep 4, 1).
Các bản văn Kinh Thánh khác: Mk 6,6-8; Tv 133; Mc 3,13-15
- Suy niệm
Trong thư gửi giáo đoàn Êphêxô 4, 1; thánh Phaolô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống một đời sống xứng với ơn kêu gọi của Thiên Chúa, điều này thực chất gắn liền với sự hiệp nhất của cộng đoàn các Kitô hữu. Trong một xã hội chia rẽ, Tin Mừng kêu gọi các tín hữu vượt qua những rào cản và thúc đẩy sự hòa giải. Lời kêu gọi này mời gọi chúng ta thể hiện các giá trị của Thiên Chúa giữa lòng cộng đoàn các tín hữu. Qua việc điều chỉnh hành vi của mình xứng hợp với ơn kêu gọi này, chúng ta không những phản chiếu các giáo huấn của Đức Kitô, mà còn góp phần vào sự hiệp nhất cũng như làm cho thân thể Đức Kitô lớn lên. Nhận biết và đón nhận ơn kêu gọi này là điều căn bản để sống bản chất đích thực của cộng đoàn Kitô hữu và nuôi dưỡng tình hiệp thông hài hòa và liên đới với nhau.
- Câu hỏi suy niệm
Việc suy tư về lời kêu gọi của Thiên Chúa, như được mô tả trong thư Êphêxô 4, 1; thúc đẩy quý vị đóng góp như thế nào cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn của mình và các cộng đoàn Hội Thánh nói chung?
- Lời nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa của ánh sáng,
Ngài đã kêu gọi chúng con ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng của Ngài.
Xin cho lời đáp trả của chúng con đối với tiếng gọi của Chúa thúc đẩy chúng con tích cực tìm kiếm sự hòa giải
và chia sẻ ánh sáng của Ngài cho muôn dân trên khắp thế giới. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tai-lieu-cho-tuan-cau-nguyen-cho-cac-kito-huu-hiep-nhat-nam-2026
