CÁC CHÂN PHƯỚC
MARIE ANNE VAILLOT
VÀ ODILE BAUMGARTEN – NTBA

 Trinh nữ, tử đạo
Lễ nhớ hằng năm: 01/02

https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/854907554949833/

Những năm 1793-1794, ngay giữa thời Cách mạng, khủng bố hoành hành trên khắp nước Pháp và trở nên ác liệt trong các vùng miền Tây là nơi nông dân đã cầm vũ khí để bảo vệ đức tin của mình. Hơn 200 linh mục và tu sĩ bị giết hoặc chết trong tù vì đã từ chối tuyên thệ trung thành với hiến pháp dân sự là văn kiện tách Giáo Hội Pháp ra khỏi Giáo Hội Rôma. Nhiều giáo dân bị kết án tử hình vì muốn trung thành với Chúa Giêsu Kitô trong Giáo Hội. Trong số các vị tử đạo này, có 2 Nữ Tử Bác Ái của bệnh viện Saint-Jean ở Angers: Các chị bị xử bắn ngày 01.02.1794

 Chị Marie Anne Vaillot sinh tại Fontainebleau ngày 13.05.1734, gia nhập Tu hội Nữ Tử Bác Ái ngày 25.09.1761. Tại bệnh viện Angers chị giữ chức quản lý.

 Chị Odile Baumgarten, sinh tại Gondrexange vùng Lorraine ngày 15.11.1750, gia nhập Tu hội Nữ Tử Bác Ái ngày 04.8.1775. Tại bệnh viện Angers chị phụ trách nhà thuốc.

 Vì có ảnh hưởng tinh thần và luân lý trong cộng đoàn nên 2 chị được chọn làm nạn nhân đầu tiên.

Chị Marie Anne và Odile được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước cùng với 97 vị tử đạo khác của Angers, ngày 19 tháng 2 năm 1984.