fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

17.8.2021 – THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mt 19,23-30
“…chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Một tháng lương của các sơ là bao nhiêu?” Anh tài xế taxi thắc mắc với một hành khách mà anh biết là “sơ”, dù anh không cùng tôn giáo.[1]

Chắc hẳn đó cũng là thắc mắc của rất nhiều người về cuộc sống của các tu sĩ, cách riêng là tu sĩ Công Giáo. Mức thu nhập của một người nói lên mức sống của người đó. Nhưng các tu sĩ thu nhập thế nào? Mục tiêu cuộc sống của họ là gì? Ngay cả với Phêrô, vị tông đồ trưởng trong nhóm môn đệ của Chúa cũng từng thắc mắc và còn hỏi thẳng với Chúa: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”

Không phải tự nhiên mà Phêrô đem chuyện được-mất ấy ra để tính toán với Chúa. Số là khi Chúa mời gọi người thanh niên giàu có hãy đi bán tất cả tài sản và đem cho người nghèo để được một kho tàng trên trời, rồi đến theo Người,[2] nhưng chàng ta đã bỏ đi, không đáp lại. Chắc hẳn Phêrô cũng muốn an ủi Chúa: “Thầy đừng buồn vì cậu ta. Vẫn còn có tất cả chúng con ở đây mà. Đấy, Thầy xem: chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.” Nhưng có lẽ cũng vì tính “mau miệng”, hay nói, ngay cả khi chưa kịp suy nghĩ, nên ông buột miệng: “Vậy chúng con sẽ được gì?”

Hóa ra, chính Phêrô cũng chưa ý thức được “kho tàng vô giá” nơi Đức Giêsu mà ông đi theo, hay ông muốn Thầy cụ thể hóa mục tiêu cuộc đời của ông là gì? Nhân đó, Chúa Giêsu cũng sẵn sàng trả lời cho câu hỏi của Phêrô, cũng là cho tất cả những ai theo Người, trong đó có mỗi người chúng ta hôm nay: “…anh em sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa…vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.”

Phêrô và các tông đồ, các thánh Tử đạo Việt Nam và tất cả các vị thánh khác nữa đều đã được tôn vinh trên thiên quốc. Với các tu sĩ tình nguyện ra tuyến đầu phục vụ những bệnh nhân Covid, ta hãy nghe họ tâm sự, để thấy họ được những gì: “…Trong tận đáy lòng, tôi tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc vì được phục vụ những con người đau khổ này. Bản thân tôi thấy thật sự hạnh phúc vì cảm nghiệm chính đôi tay của mình được đụng chạm vào khuôn mặt và thân thể của Đức Kitô mỗi khi tôi phục vụ, chăm sóc cho họ…”[3] Rồi sau 1 tháng phục vụ, một số tu sĩ đã xin phục vụ tiếp 1 tháng nữa, và khi được các Bề trên chấp thuận, các chị “mừng ơi là mừng”.[4]

Cho dù không phải là tu sĩ, nhưng các y-bác sĩ và những thiện nguyện viên khác cũng đang được chia sẻ niềm vui phục vụ những chi thể đang đau khổ của Chúa Giêsu. Ước chi họ cảm nếm được niềm vui đó để được tăng thêm sức mạnh và nhiệt thành phục vụ. Phần chúng ta, dù không đi phục vụ tại tuyến đầu, chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội từ bỏ để theo Chúa Giêsu: từ bỏ thói quen lười biếng để tham dự thánh lễ trực tuyến, lần chuỗi Mân côi, chầu Thánh Thể…để cầu nguyện cho những người đang phục vụ tại tuyến đầu, cho các bệnh nhân và cho các linh hồn…

Qua tiếng “xin vâng” trong ngày Truyền Tin, Mẹ Maria Mẹ đã dâng tất cả con người của Mẹ, mọi chương trình và dự tính, hiện tại và tương lai, mọi mối tương quan mà Mẹ luôn trân trọng… để trở thành nữ tỳ khiêm hạ và trung tín của Người. Mẹ không chỉ được chính Chúa Giêsu ngay ở trần gian và sự sống đời sau, mà còn được Thiên Chúa trao ban tất cả mọi ân phúc để chuyển đến chúng ta và bất cứ ai gặp khó khăn thử thách.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo bước Mẹ, tôi từ bỏ một thói quen xấu: lười biếng, nói nhiều…và tập một thói quen tốt ngược lại: siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi, dự lễ trực tuyến…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin gia tăng trong con lòng yêu mến Chúa, dám hy sinh những sở thích riêng, để làm đẹp lòng Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/927801874749661)

[1] X. https://giaophanvinhlong.net/mot-thang-luong-cua-so-la-bao-nhieu.html
[2] X. Mt 20,19
[3] Nt. Francesca Do, Dòng-Chúa-Chiên-Lành https://tgpsaigon.net/bai-viet/cam-nghiem-sau-2-tuan-phuc-vu-benh-nhan-tai-benh-vien-da-chien-64013
[4] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ban-giam-doc-benh-vien-cho-ray-va-dai-dien-toa-tong-giam-muc-tham-cac-tu-si-phuc-vu-benh-nhan-covid-64042

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *