fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 14.6.2023 – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

14.6.2023 – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Mt 5,17-19

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Lc 5,17)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi Dân Israel được giải thoát khỏi Ai-cập, họ vẫn là một đám đông ô hợp. Qua ông Môsê, Thiên Chúa đã quy tụ và dẫn dắt họ, ban Lề Luật để họ thi hành. Nhờ đó, họ trở thành Dân Riêng của Chúa, một Dân được cứu độ. Trong cuộc thần hiện trên núi Sinai, chính Thiên Chúa đã khắc Mười Điều Răn vào hai bia đá, để Dân căn cứ vào đó mà thi hành trong các mối tương quan với Chúa và với nhau. Nhưng càng ngày, các nhà lãnh đạo Do Thái càng phân tích Lề Luật cách tỉ mỉ và bắt dân phải thi hành, nhưng thực ra, đó chỉ còn là thực hành bên ngoài mà thiếu mất cái cốt lõi bên trong là TÌNH YÊU.

Lề Luật quả là cần thiết để con người được hạnh phúc, và Lề Luật của Thiên Chúa còn là con đường dẫn con người đến Ơn Cứu Độ. Nhưng nếu thiếu Tình yêu, Lề Luật chỉ là những chữ viết vô hồn, những quy chế cứng nhắc kềm hãm tự do và hạnh phúc của con người. Thánh Phaolô tông đồ đã cảm nghiệm sâu sắc điều này khi ngài gọi Luật cũ là Luật đưa tới sự chết: “vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống.”[1]

Là Đấng Cứu Độ, Đức Giêsu phục hồi lại giá trị của Lề Luật, bằng cách Người mặc cho Lề Luật một “Trái Tim Đầy Lòng Trắc Ẩn”, Trái Tim của một vị Thiên Chúa yêu thương đến nỗi tự đồng hoá mình với những người bé nhỏ nhất,[2] để làm mẫu mực và động lực thúc đẩy chúng ta sống yêu thương. Như thế, Người kiện toàn Lề Luật: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (c.17).

Chính vì yêu mến Chúa Cha và yêu thương con người, Đức Kitô đã HIẾN DÂNG chính mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Khi Phục Sinh, Người đã ban Thần Khí để thánh hoá và đưa con người vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Chính Thần Khí của Đức Giêsu ban cho chúng ta Tình yêu để “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình[3].

Sống trong tác động của Thần Khí, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nhận ra rằng: “Yêu mến Chúa thôi chưa đủ, tình yêu này phải được kết hợp với lòng yêu thương tha nhân[4], và ngài đã dạy các con cái nam nữ của ngài hãy phục vụ người nghèo với tất cả tình yêu. Mẹ thánh Têrêsa Calcutta cũng nói: “Tình Yêu là Hoa Trái bốn mùa và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.”[5] Thật vậy, một người mẹ yêu con sẽ không thấy khó nhọc khi cưu mang, sinh hạ và chăm sóc con mình; một cô bé vui vẻ cõng em, nhịn ăn để nhường miếng bánh cho em… Cũng thế, khi ta chu toàn bổn phận hằng ngày với tình yêu, là ta đã thực thi Luật Chúa, ta sẽ cảm nhận được bình an, vì “YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT.”[6]

Mẹ Maria đã thi hành Luật Chúa với tất cả tâm tình yêu mến và tự do nội tâm. Tình yêu kết hợp với Lề luật trở thành đôi cánh đưa Mẹ đến gần Chúa hơn. Mẹ không dừng lại ở sự thể hiện bên ngoài, nhưng với tâm hồn ngay thẳng và trong sạch, Mẹ luôn suy gẫm Lời Chúa và đem ra thực hành.[7] Đêm 18.7.1830, khi hiện ra với thánh nữ Catarina Labourê (một Tập Sinh dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn), Đức Mẹ tha thiết mời gọi các chị em trong dòng phải nghiêm túc tuân giữ luật dòng, vì những luật lệ ấy chính là con đường mà Thiên Chúa muốn các Nữ tử Bác Ái thực hành để nên thánh.[8] 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi tuân giữ luật Chúa và Giáo Hội với lòng yêu mến, để giới thiệu khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa dạy với tất cả tình yêu và tự do của con tim. Nhờ đó, đời sống của con có thể phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, 2Cr 2,6

[2] X. Mt 25,31-46

[3] X. Mt 12,28-34

[4] SV II,261

[5] https://www.phunuonline.com.vn/nhung-cau-noi-hay-nhat-ve-tinh-yeu-gia-dinh-cua-me-teresa-a92284.html, số 8.

[6] Rm 13,10

[7] X. Lc 11,28

[8] Thánh nữ Catherine Labouré số 67, tr. 42

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *