fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ –MỒNG HAI TẾT – CẦU CHO TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ, CHA MẸ

02.02.2022 – THỨ TƯ – MỒNG 2 TẾT

CẦU CHO TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ, CHA MẸ
Mt 15,1-6

“Ngươi hãy thảo kính cha mẹ (Mt 15, 4)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hôm qua, chúng ta đã hướng về Thiên Chúa để chúc tụng, tạ ơn Chúa và cầu xin ơn bình an cho mình và cho thế giới. Hôm nay, Mồng Hai Tết, chúng ta hướng về tổ tiên ông bà, cha mẹ, là những người thay mặt Chúa đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta, với lòng biết ơn và hiếu kính. ĐẠO HIẾU vốn là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhưng với người Kitô hữu, việc thảo kính ông bà, cha mẹ còn là một giới răn do chính Thiên Chúa đã dạy. Thật vậy, trong Mười Điều Răn, ba giới răn đầu tiên dạy ta sống bổn phận đối với Thiên Chúa; bảy giới răn còn lại dạy ta sống các mối tương quan với mọi người, trong đó giới răn “thảo kính cha mẹ” đứng hàng đầu. Như thế, “hiếu thảo” là bổn phận hết sức quan trọng của mỗi người Kitô hữu, chỉ sau việc thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã hứa sẽ chúc phúc cho những ai sống giới luật thảo hiếu này.

Có những bậc cha mẹ dạy con phụ giúp việc nhà, nhưng lại không biết giáo dục con sống hiếu thảo thật sự. Một người mẹ luôn thưởng tiền cho con mỗi lần con giúp bà việc gì đó, nó quen dần và khi không thấy mẹ cho tiền, cậu ta viết cho mẹ một hóa đơn: “xách nước 2 đồng, nấu cơm 3 đồng, giặt quần áo 5 đồng…” Chỉ đến khi đó, bà mẹ mới nhận ra cách giáo dục sai lầm của  mình. Bà vẫn đưa cho con số tiền nó muốn, và kèm theo tờ hóa đơn của bà: “mang thai con 9 tháng 10 ngày: miễn phí. Mọi chi phí khi sinh con: miễn phí. Nuôi con ăn học: miễn phí. Chữa trị khi con đau ốm: miễn phí. Các khoản khác dành cho con khi khôn lớn đều miễn phí đến trọn đời mẹ.” Lúc này, cậu bé mới hiểu ra và xin lỗi mẹ. Từ đó, cậu quan tâm phụ giúp mẹ nhiều hơn, không phải vì tiền nhưng để đền đáp công ơn của mẹ.[1]

Chúa Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, đã sống hiếu thảo với Chúa Cha, hoàn toàn vâng phục thánh ý Cha và luôn tìm cách làm đẹp lòng Cha. Người đã ở lại Đền thờ Giêrusalem ba ngày để chu toàn bổn phận với Chúa Cha khi 12 tuổi và đã làm cho Thánh Giuse và Đức Mẹ phải đau lòng tìm kiếm. Tuy nhiên, Người muốn cho cha mẹ trần thế hiểu rằng: mục đích của đời người là tìm kiếm và thi hành ý Chúa. Sau đó, Người “trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài.”[2] Tại tiệc cưới Cana, Người cũng biểu lộ lòng hiếu thảo đối với Đức Mẹ, đến nỗi sẵn sàng thay đổi “Giờ” tỏ mình của Người, chỉ vì Người hiểu ý Mẹ muốn giải gỡ khó khăn cho chủ tiệc. Trên thánh giá, Người còn trao Mẹ cho môn đệ chăm sóc thay mình…

Qua tiếng Xin Vâng, Mẹ Maria cũng bày tỏ lòng hiếu thảo đối với Chúa Cha hơn là vâng phục kế hoạch của cha mẹ trần thế trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng khi sứ thần chúc khen “Bà đẹp lòng Thiên Chúa”, chúng ta cũng hiểu được Mẹ luôn vâng phục và hiếu thảo đối với các đấng sinh thành như Chúa đã dạy. Để khi làm mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cũng dạy cho Người sống hiếu thảo với Thánh Giuse, với Mẹ và nhất là với Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, có những bậc cha mẹ giáo dục con rất tốt, nhưng cũng có người lại dạy con sống gian lận, tham lam, dối trá, miễn sao có lợi và hơn được người khác. Họ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Những người con cần phân định để biết chọn lựa vâng lời Thiên Chúa hơn những điều sai quấy của cha mẹ .

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nhờ sự dẫn dắt của Mẹ Maria, tôi quan tâm chăm sóc, giúp đỡ ông bà cha mẹ; cầu nguyện, xin lễ cho những vị đã qua đời.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ban ơn cho những bậc làm cha mẹ luôn biết giáo dục con cái sống theo lời Chúa dạy, cho những người con luôn biết hiếu kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xin cho chúng con càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trong ân nghĩa Chúa như Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1031672691029245)

[1] X. https://kenh14.vn/doi-song/hoa-don-cua-me-2012011412448461.chn  
[2] X. Lc 2,46-51

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *