fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG –THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

22.02.2021 – THỨ HAI – LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Mc 16,13-19
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Có một thực tế đau lòng nhưng khá phổ biến ngày nay là: Có những người con vì được chiều chuộng từ bé, chỉ nghĩ mình là những công chúa/hoàng tử, coi bố như chú tài xế riêng, xem mẹ như một ô-sin giúp việc miễn phí. Ngay cả vợ chồng đối với nhau cũng mỗi người một thế giới riêng biệt, và căn nhà không khác một cái nhà trọ. Chính vì thế, sự đổ vỡ trong nhiều gia đình ngày càng gia tăng mà nguyên do chỉ vì nhận định sai về những mối tương quan rất căn bản ấy. Chỉ khi nhận ra người kia là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con đối với mình, người ta mới thương yêu nhau thật sự trong một mái ấm gia đình.

Sau một thời gian dẫn dắt và đồng hành với các môn đệ trên con đường rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn thăm dò dư luận của dân chúng: “Người ta nói Con Người là ai?” Sau đó, Ngài hỏi chính các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô đại diện anh em tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.” Tuy nhiên, đó không phải là kết quả sự hiểu biết của Phêrô, mà là ơn mặc khải của Chúa Cha. Nhưng chỉ khi xác tín vào Chúa Giêsu và nhận biết Người là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Phêrô mới được chọn để trao sứ vụ dẫn dắt Hội Thánh đi đúng con đường của Thầy đã đi, đó là con đường qua thập giá mới đến được vinh quang Phục Sinh.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi từng người chúng ta: “Đối với con, thì Ta là ai?” Có những người vẫn xem Chúa như ông thần đèn, khi gặp khó khăn mới chạy đến, lúc được hạnh phúc thì quên, cầu xin không được thì “nghỉ chơi” với Chúa. Một số khác lại nghĩ cứ xin lễ, dâng cúng vào nhà thờ hay làm các việc phúc đức, thì Chúa phải bù lại cho họ điều này điều kia, nhưng cuộc sống của họ với tha nhân thì vẫn cứ hà khắc, ích kỷ, hẹp hòi. May chăng còn được một “số sót” những người thực tâm thờ Chúa và sống chân thành với anh em: ngoài những công việc thường làm hằng ngày để mưu sinh, họ dành thời giờ để thăm viếng những người đau ốm, tham gia những công tác của giáo xứ, giáo họ…

Mừng lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Đức Thánh Cha- đấng kế vị thánh Phêrô và cầu nguyện cho ngài, lắng nghe sự dẫn dắt của ngài. Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta sống niềm hy vọng ngay trong hoàn cảnh lo âu hiện nay vì đại dịch Covid-19, thực hành chay tịnh, sám hối trở về giao hòa với Thiên Chúa, quan tâm chăm sóc môi trường thiên nhiên và nhất là sống tích cực trong tương quan với tha nhân, biết “nói những lời tích cực để vỗ về, trợ lực, an ủi và khích lệ” nhau.[1]

Trong hành trình này, Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu luôn đồng hành với Giáo Hội và với từng người chúng ta. Trái tim của Mẹ luôn kề bên trái tim của Chúa Giêsu giữa 12 ngôi sao ở mặt sau của Mẫu Ảnh Phép Lạ[2] minh chứng điều đó. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và Mẹ thật của mỗi chúng ta. Chúng ta phó thác cho Mẹ mọi thành phần trong Giáo Hội: Đức Thánh Cha, các vị mục tử, các chiên ngoan, những chiên đi lạc, và cả những chiên khác chưa được quy tụ vào đàn chiên của Chúa. Xin Mẹ chuyển cầu và chăm sóc, để Giáo Hội luôn được trung tín với Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Dưới sự che chở của Mẹ Giáo Hội, tôi

  • Dâng mỗi ngày một hy sinh để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Đức Thánh Cha.
  • Nhiệt tình cộng tác với sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ngày càng xác tín và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, biết lắng nghe và thực thi lời dạy của Đức Giáo Hoàng, vị thủ lãnh thay mặt Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và gìn giữ ngài. Xin cho Giáo Hội Chúa được luôn hiệp nhất và bình an. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/574108513452334)                                                               

[1] X. Sứ điệp Mùa Chay 2021. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-02/su-diep-mua-chay-2021.html
[2] X. https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *