fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

17.9.2021 –  THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 8,1-3
“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ …” (Lc 8,1-2)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau đêm diễn nguyện kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, cha xứ họp tất cả các ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ để lượng giá công việc. Cha xứ mời mọi người nêu lý do của sự thành công tốt đẹp ấy. Hầu hết ai cũng khen trang phục và khả năng diễn xuất của các “diễn viên” hoặc dàn âm thanh, ánh sáng tốt. Nhưng không ai nghĩ tới lý do quan trọng nhất, chỉ khi cha xứ cho biết, mọi người mới “vỡ lẽ” ra: đó là sự phối hợp, cộng tác và bổ túc lẫn nhau hết sức hài hòa và nhiệt tình của tất cả mọi người, hay đúng hơn là của “hai nửa thế giới”: các ông-các anh nhiệt tình dàn dựng, sắp xếp, trang trí… các bà, các chị chu đáo trong việc hậu cần, trang điểm, cũng như ca đoàn phối hợp hòa điệu giọng ca nam/nữ để bài ca đi vào lòng người.

Sau đó, cha xứ kết luận và khích lệ các giới tiếp tục cộng tác trong tinh thần bình đẳng và tôn trọng nhau, để cùng xây dựng giáo xứ tốt đẹp hơn. Vì đó cũng chính là mô hình của Giáo Hội thời sơ khai mà chính Chúa Giêsu đã muốn nhắm đến, khi Người đón nhận cả những người nữ vào đoàn môn đệ của người: “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ…” Trong số những phụ nữ ấy, có người khỏe mạnh và cũng có người từng được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ ám.

Đó là một hình thức rất mới mẻ và thật khó chấp nhận với nền văn hóa trọng nam khinh nữ. Là người Do thái, nhưng Chúa Giêsu đã không chấp nhận những thành kiến đối với nữ giới, người tội lỗi hay người ngoại. Người đã đón nhận và cho phép các bà cộng tác tùy theo khả năng của họ. Về phần mình, những người nữ này cũng hiểu được thái độ và lời lẽ của Chúa Giêsu và can đảm sống sự tự do của Tin Mừng, bất chấp sự kỳ thị của văn hóa xã hội. Các bà còn trung thành đến cùng với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Chúa, là những người đầu tiên ra thăm mộ Chúa và đón nhận Tin Mừng Phục Sinh trước cả các tông đồ.[1]

Trong lá thư gửi đến Gia đình Vinh Sơn nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Tôi mến trọng ý tưởng ngôn sứ của Thánh Vinh Sơn Phaolô, khi ngài đề cao các đức tính phi thường của phụ nữ, trong sự nhạy cảm thiêng liêng cũng như nhân bản nơi Thánh Louise de Marillac.”[2] Với ước mong canh tân cái nhìn về phụ nữ trong Giáo Hội, ĐTC đã bổ nhiệm một số phụ nữ vào những việc quan trọng của giáo triều và ngay cả trong lãnh vực Giáo Hội phổ quát như hội đồng kinh tế Vatican[3], Ủy ban Thần học Quốc tế[4], lập ủy ban nghiên cứu mới về phó tế phụ nữ[5]

Sống tinh thần của Chúa Giêsu trong Giáo Hội hôm nay, chúng ta cần đón nhận sự khác biệt giới tính trong sự tôn trọng, hợp tác và bổ túc lẫn cho nhau để tạo lập sự quân bình trong mọi môi trường hoạt động và phục vụ.

Như Đức Maria, ý thức sự bé nhỏ và khiêm tốn không làm cho Mẹ đánh mất sự can đảm dấn thân trước lời mời gọi của Chúa. Mẹ sẵn sàng thưa tiếng Xin Vâng để tham dự vào chương trình cứu độ với trọn vẹn tâm hồn, thân xác, mọi khả năng và nữ tính của Mẹ. Qua Mẹ, chúng ta nhận ra được “sự quý trọng mà Thiên Chúa dành cho phụ nữ” và “có thể nói: mỗi người phụ nữ cũng được tham dự cách nào đó vào phẩm giá siêu việt của Đức Maria trong chương trình của Thiên Chúa.”[6]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi

  • Tham gia tích cực vào các sinh hoạt của giáo xứ, giáo họ nơi tôi đang sống.
  • Tôn trọng và quan tâm nâng đỡ những người nữ đang gặp khó khăn, những bé gái thất học hoặc bị bỏ rơi…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống trọn vẹn thiên chức và khả năng mà Chúa đã ban cho con trong sự trung tín, khiêm nhường và thinh lặng bền bỉ như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/947203362809512)

[1] Mt 27,61; 28,1-10
[2] X. https://vinhson.net/duc-giao-hoang-phanxico-ca-ngoi-thanh-vinh-son.html
[3] https://dcctvn.org/duc-giao-hoang-phanxico-bo-nhiem-6-phu-nu-vao-hoi-dong-kinh-te-vatican/
[4] http://fmmvn.net/tin-tuc/p6/c30/n6120/duc-thanh-cha-phanxico-bo-nhiem-5-phu-nu-vao-uy-ban-than-hoc-quoc-te.html
[5]http://gpphanthiet.com/vi/news/duc-giao-hoang/duc-thanh-cha-lap-uy-ban-nghien-cuu-moi-ve-pho-te-phu-nu-4994.html 
[6] Đức Maria và giá trị của người phụ nữ. http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/ThanhMauHoc/10DucMeVaPhuNu.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *